Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

Chín người Công giáo được đề cử vào những chức vụ nội các trong chính quyền Biden

 

Chín  người  Công  giáo  được  đề  cử  vào  những  chức  vụ  nội  các  trong  chính  quyền  Biden

Thu, 28/01/2021 - Jos. Tú Nạc, NMS



Ở mức cao nhất mọi thời đại, Tổng thống Joe Biden đã đề cử 9 người Công giáo phục vụ trong nội các của mình.

Một trong số họ, Tướng Lloyd Austin đã nghỉ hưu, được xác nhận là Bộ trưởng Quốc phòng.

Những người khác được đề cử cho đến nay và các bộ phận mà họ sẽ đứng đầu, nếu được xác nhận, là Deb Haaland, Nội vụ; Tom Vilsack, Nông nghiệp; Gina Raimondo, Thương mại; Marty Walsh, Lao động; Denis McDonough, Cựu Chiến binh; Jennifer Granholm, Năng lượng; Xavier Becerra, Dịch vụ Y tế và Nhân sinh; và John Kerry, đặc phái viên của tổng thống về khí hậu.

Kerry là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2004. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Đức Tổng Giám mục lúc bấy giờ là Raymond L. Burke của St. Louis đã nói rằng nếu Kerry hiện diện tự mình rước Mình Thánh trước vị giám mục này, ngài sẽ không cho cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ này do lập trường của Kerry về việc phá thai. Bây giờ là một hồng y, vị giám chức này đã tuyên bố tương tự với hai chính trị gia Wisconsin trước khi rời Giáo phận La Crosse, Wisconsin, đến St. Louis.

Nhận xét này đã khơi mào cho một cuộc thảo luận và tranh luận kéo dài trong nội bộ giới chức Hoa Kỳ, kể cả giữa chính các giám mục Hoa Kỳ, về điều gì tạo nên sự phù hợp để rước Thánh Thể. Kerry sau đó giữ chức ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Becerra đã phục vụ 12 nhiệm kỳ trong Quốc hội trước khi thắng cử với tư cách là tổng chưởng lý của California 4 năm trước. Với tư cách là tổng chưởng lý, ông đã lập luận trước Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng thứ chín rằng Nự tu Dòng Tiểu muộc của người nghèo nên được yêu cầu cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh sản theo Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Affordable Care Act.)

Vào ngày 21 tháng 12, hai tuần sau khi Becerra được Biden đề cử cho chức vụ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS,) 40 tổ chức ủng hộ sự sống và gia đình đã ký vào một lá thư kêu gọi Thượng viện từ chối đề cử của Becerra vì “với tư cách là một luật sư, ông ta đã sử dụng Luật chống lại tất cả mọi người từ các nữ tu sĩ đến các trung tâm chăm sóc thai kỳ để Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thúc đẩy một chương trình phá thai triệt để,” theo một thông cáo báo chí được đưa ra ngày hôm đó.

Granholm sinh ra ở Gia Nã Đại, từng là thống đốc hai nhiệm kỳ của Michigan, đã dành một năm ở Pháp để giúp buôn lậu quần áo và thuốc cho người Do Thái ở Liên Xô. Trong thời gian học tại Đại học Harvard, bà gặp và kết hôn với Daniel Mulhern, một sinh viên thần học tại Đại học Yale.

Haaland, bà này sẽ là người Mỹ da đỏ đầu tiên giữ chức vụ trong Nội các, đã phục vụ hai nhiệm kỳ trong Hạ viện trước khi được đề cử làm thư ký Nội vụ. Bà đã nuôi dạy một cô con gái như một bà mẹ đơn thân và thành lập một công ty salsa để giúp thanh toán các hóa đơn. Haaland tự nhận mình là “một người Mỹ thế hệ thứ 35.”

McDonough, có ông bà di cư từ Ái Nhĩ Lan, đã nhận được bằng cử nhân của trường St. John's College ở Collegeville, Minnesota. Khi còn là sinh viên, ông chơi phòng ngự cho Johnnies dưới thời huấn luyện viên huyền thoại John Gagliardi. McDonough sau đó tốt nghiệp Trường Dịch vụ Đối ngoại của Đại học Georgetown, và từng là chánh văn phòng của Obama trong nhiệm kỳ thứ hai.

Raimondo, thống đốc của Rhode Island từ năm 2015, tốt nghiệp Học viện LaSalle ở Providence, là một trong những cô gái đầu tiên được phép theo học trường Công giáo dành cho nam sinh, và là thủ khoa của lớp. Raimondo sau đó phục vụ trong hội đồng quản trị Học viện LaSalle.

Tháng Ba năm ngoái, trong những ngày đầu tiên của đại dịch coronavirus ở Hoa Kỳ, bà đã tranh cãi với Thống đốc New York Andrew Cuomo về lệnh của bà yêu cầu người dân New York tự cách ly trong 14 ngày sau khi vào Đảo Rhode. Vụ kiện bị đe dọa của Cuomo đã bị hủy bỏ khi Raimondo mở rộng lệnh cho tất cả du khách đến Rhode Island.

Vilsack, 70 tuổi, sinh ra trong một trại trẻ mồ côi Công giáo ở Pittsburgh. Ông này từng là bộ trưởng nông nghiệp của Obama trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông từng có hai nhiệm kỳ với tư cách là thống đốc Iowa trước khi phục vụ trong nội các Obama với tư cách là Bộ trưởng Nông nghiệp trong 8 năm.

Walsh, con trai của những người nhập cư Ái Nhĩ Lan đã gặp ở Hoa Kỳ, là thị trưởng thành phố Boston từ năm 2014. Ông có bằng cử nhân của trường Cao đẳng Boston. Ông từng là chủ tịch của một địa phương thuộc Liên đoàn Lao động ở Boston cho đến khi ông thực hiện ứng cử viên thị trưởng đầu tiên của mình.

Sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đe dọa giữ lại quỹ liên bang cho bất kỳ thành phố nào tuyên bố mình là thành phố trú ẩn cho những người nhập cư trái phép, Walsh đã tái khẳng định vị trí của Boston như một thành phố trú ẩn, ông nói trong một bài phát biểu năm 2017, “Nếu mọi người muốn sống ở đây, họ sẽ sống ở đây. Họ có thể sử dụng văn phòng của tôi. Họ có thể sử dụng bất kỳ văn phòng nào trong tòa nhà này.”

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét