Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Phụ nữ độ tuổi 30 có nguy cơ vô sinh?

 

Thứ sáu, 21/10/2022, VnExpress.net

Phụ  nữ  độ  tuổi  30  có  nguy  cơ  vô  sinh?

Tỷ lệ thụ thai ở nữ giới ở độ tuổi 30 trung bình từ 15 đến 20% mỗi tháng và giảm dần trong 10 năm sau đó, đặc biệt là sau 35 tuổi.

Phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào đều có thể đối mặt với nguy cơ vô sinh. Bên cạnh đó, họ còn có thể gặp những rủi ro khi mang thai, sinh non và điều trị khi cần thiết. Dưới đây là một số thông tin về khả năng sinh sản ở nữ độ tuổi 30:

Rủi ro mang thai và sinh con

Dù tỷ lệ thụ thai mỗi tháng là 15 - 20%, theo Hiệp hội Y học Sinh sản, Mỹ, khi phụ nữ bước vào độ tuổi từ cuối 30, họ sẽ ít có khả năng mang thai và dễ bị sẩy thai hơn vì chất lượng và số lượng trứng đang suy giảm.

Phụ nữ ở độ tuổi này đôi khi phải đối mặt với nhiều lo lắng nếu có con. Áp lực về việc mang thai trước khi đối diện với thách thức về sinh sản do tuổi mẹ ngày càng cao cùng với rất nhiều căng thẳng xung quanh việc thụ thai khiến phụ nữ giai đoạn này có thể khó mang thai hơn.

Nguy cơ sinh con mắc hội chứng Down là 1/1000 đối với những bà mẹ sinh con ở tuổi 30 và 1/365 đối với những bà mẹ sinh con ở tuổi 35. Nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể ở hai độ tuổi này lần lượt là 1/384 và 1/197.

Tiềm năng sức khỏe

Phụ nữ ở độ tuổi 30 vẫn có đủ sức khỏe để chăm sóc em bé và thức đêm, bên cạnh đó, độ tuổi này còn có sự đảm bảo về tài chính hơn so với khi còn trẻ. Mặc dù khả năng sinh sản của họ có giảm đôi chút nhưng chưa phải là giai đoạn nguy hiểm khi phụ nữ bước sang độ tuổi 30.

 


Mặc dù tỷ lệ thụ thai mỗi tháng từ 15 - 20%, phụ nữ trong độ tuổi 30 vẫn đối mặt với một số nguy cơ về sinh sản. Ảnh: Freepik

Làm gì để tăng khả năng sinh sản?

Nữ giới trong những năm 30 tuổi, ngoài việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, trong phạm vi BMI bình thường cũng nên xem xét các biện pháp tránh thai đang sử dụng. Nếu có kế hoạch mang thai, hãy dừng sử dụng thuốc tránh thai sớm để cơ thể có thời gian để thiết lập lại chu kỳ rụng trứng đều đặn. Tuy vậy có nhiều trường hợp vẫn có thể mang thai ngay sau khi ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai.

Nếu cần thêm thông tin về sức khỏe sinh sản, hãy liên hệ với bác sĩ chuyên khoa để có thể lên kế hoạch mang thai tốt nhất cho bản thân.

Khi nào cần khám vô sinh?

Phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 nên khám chuyên khoa sau khi cố gắng mang thai từ 6 tháng đến một năm, còn độ tuổi từ 35 đến 39 tuổi là sau 6 tháng. Nếu nhận thấy bản thân có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào trong độ tuổi 30, hãy đi khám chuyên khoa sớm hơn để có kế hoạch điều trị phù hợp.

Phụ nữ tầm tuổi 30 vẫn chưa phải là quá muộn để điều trị vô sinh, có cơ hội mang thai nhờ các kỹ thuật hiện đại. Các biện pháp điều trị vô sinh ở nữ giới có thể khác nhau tùy vào việc chẩn đoán, độ tuổi cụ thể và các yếu tố khác. Có thể kể đến các phương pháp như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), thụ tinh trong tử cung (IUI), sử dụng trứng hiến tặng...

Bảo Bảo (Theo Parents)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét