Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

Linh vật rồng khắp cả nước

 Thứ bảy, 27/1/2024, 16:37 (GMT+7)

Linh  vật  rồng  khắp  cả  nước

Lưỡng long chầu nguyệt, rồng gỗ phun khói, nhả lửa, rồng từ lu nước... là những ý tưởng làm linh vật chào xuân Giáp Thìn 2024 ở nhiều nơi trên cả nước.

Bấm để lật ảnh sau/trước

Tại Bắc Giang, mô hình rồng cao 4,5 m bao gồm bệ đỡ, nặng 10-12 tấn, sơn màu cam, được anh Bùi Văn Quân, 32 tuổi, ở xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, hoàn thiện trong hơn 70 ngày. Để thực hiện, anh tạo khung sắt, quây lưới thép, sau đó sử dụng hỗn hợp cát và xi măng để đắp tượng. Hiện tượng rồng đã hoàn thiện và đang được trang trí thêm xung quanh bằng mô hình bánh chưng, hoa mai...

Dự kiến ngày 28/1, anh Quân mở cửa đón khách vào tham quan, không thu phí. Anh đặt tên cho bức tượng là "con rồng hạnh phúc".

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng tượng mang nhiều nét của rồng châu Âu. Tuy nhiên, chủ nhân cho biết chỉ sử dụng cấu trúc phần thân của rồng châu Âu, còn các chi tiết khác đều mang đặc điểm của rồng truyền thống. Ảnh: Bùi Quân - Phạm Chiểu

Bấm để lật ảnh sau/trước

Bốn tượng rồng được thi công đầu năm nay trong khuôn viên khu du lịch tư nhân ở xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa để phục vụ du khách dịp Tết Giáp Thìn 2024. Mỗi con rồng dài khoảng 20 m, tổng chiều cao công trình khoảng 6 m.

Sau khi xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng những tượng này không giống các loại rồng truyền thống bởi thân hình gầy gò, ốm yếu "trông như một loài cá biển", làm mất đi vẻ uy nghi của linh vật từng được nhắc nhiều trong truyền thuyết dân gian.

Cạnh bốn tượng rồng, doanh nghiệp cũng đang trưng bày các linh vật do đơn vị này làm vào các năm trước. Trong đó, có tượng con mèo bị nhận xét là giống chuột chù vào dịp Tết Quý Mão 2023 hay tượng "hổ lai heo" gây xôn xao dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: Lê Hoàng

Là chủ nhân linh vật được cộng đồng phong danh hiệu "hoa hậu mèo" Tết Quý Mão 2023, nghệ nhân Đinh Văn Tân, 33 tuổi, ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị tiếp tục được UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đặt làm linh vật rồng để trang trí Tết Giáp Thìn 2024.

Rồng cao khoảng 4,5 m, thân dài 7 m, màu vàng óng, uốn lượn trên núi đá. Chất liệu chủ yếu là xốp, thạch cao. Trọng lượng 500 kg. "Chất liệu mình dùng để thuận lợi cho khâu vận chuyển vì đường khá xa", anh Tân nói.

Linh vật sẽ được đưa đến trưng bày tại công viên trung tâm của thị trấn Lao Bảo, gần cửa khẩu biên giới Lào. Ảnh: Võ Thạnh

Bấm để lật ảnh sau/trước

Tại Đà Nẵng, mô hình linh vật rồng đang được lắp đặt tại công viên phía tây cầu Rồng bắc qua sông Hàn (quận Hải Châu). Rồng được làm bằng gỗ, dài 8 m, có khả năng phun khói và dùng đèn chiếu sáng để tạo hiệu ứng rồng phun lửa.

Ngoài ra, công viên phía đông cầu Rồng đang lắp đặt mô hình linh vật rồng với chủ đề Rồng du xuân. Phía trước tòa nhà Pháp cổ đang trùng tu làm Bảo tàng Đà Nẵng cũng được trang trí linh vật rồng mang chủ đề Dấu ấn rồng thiêng. Ảnh: Nguyễn Đông

Bấm để lật ảnh sau/trước

Tại Bình Dương, linh vật rồng làm bằng sản phẩm làng gốm 300 năm tuổi, lắp đặt trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một.

Anh Thuận, nghệ nhân thực hiện cặp rồng này cho biết, mỗi con rồng có 38 cái lu cỡ lớn và khoảng 20.000 chiếc hũ. Ảnh: Phước Tuấn

Mô hình Lưỡng long chầu nguyệt ở công viên trên đường Quang Trung, đối diện biển bãi Trước TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Rồng cao hơn 12 m, chiều dài thân mỗi con hơn 70 m.

Theo UBND TP Vũng Tàu, đại cảnh này mô phỏng hình ảnh rồng thời Lý. Trong phong thủy, đôi rồng ôm trăng mang vận khí dồi dào, thu hút may mắn và thịnh vượng.

"Công trình gửi gắm thông điệp hấp thụ sức mạnh thiên nhiên linh thiêng và thu hút tài lộc, may mắn cho thành phố. Thân đôi rồng trải dài hướng ra biển thể hiện khát vọng vươn xa và phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của thành phố biển", lãnh đạo TP Vũng Tàu nói. Ảnh: Trường Hà

Ngoài ra, một số nơi khác của TP Vũng Tàu cũng được trang trí hình rồng. Tại công viên Trưng Trắc - Trưng Nhị, rồng dài hơn 50 m làm bằng khung thép bọc vải được treo lên giàn hoa cao hơn 7 m. Ảnh: Trường Hà

Tại Đăk Nông, hai linh vật rồng được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoàn thành trong hai tháng, đặt trong khuôn viên Tiểu đoàn. Mỗi linh vật dài khoảng 5 m, cao 2,5 m. Tượng được làm bằng bêtông, màu sắc chủ đạo là vàng và đỏ. Rồng giữ ngọc bằng đồng là biểu tượng quyền lực. Ảnh: Ngọc Oanh

Bấm để lật ảnh sau/trước

Cụm linh vật rồng năm 2024 của tỉnh Bình Định đang được xây dựng tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn. Khu trưng bày có quy mô lớn, dài khoảng 105 m, rộng gần 40 m, và chiều cao đỉnh điểm của linh vật là 7,5 m. Khu vực này được bố trí xen kẽ với khoảng 45.000 chậu cây cảnh, hoa, lá các loại.

Theo UBND Bình Định, linh vật được thiết kế với chủ đề Tự hào truyền thống Cha Rồng - Mẹ Tiên, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ. Câu chuyện về trăm trứng nở trăm con như một biểu tượng của sự phồn thịnh và niềm tự hào về nòi giống Tiên Rồng, đồng thời tôn vinh truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên của đất nước. Ảnh: Phạm Linh

Năm nay, TP Quảng Ngãi trang trí bốn con rồng để chào mừng Tết Giáp Thìn, trong đó có 3 con ở công viên Ba Tơ.

Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, đơn vị thi công, cho biết rồng được một công ty ở TP HCM thiết kế, sau đó thi công tại Quảng Ngãi. Đến ngày 5/2, đơn vị sẽ hoàn thiện linh vật và hoa đồng thời tổ chức lễ khai xuân tại công viên. Ảnh: Phạm Linh

Bấm để lật ảnh sau/trước

Mô hình rồng lấy ý tưởng về lưỡng long tranh châu (hai con rồng giành viên ngọc) được đặt tại công viên 18 Tháng 10, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Mỗi con rồng dài khoảng 12 m, cao hơn 2 m.

Dịp này địa phương bố trí 4 con rồng đặt tại hai công viên ở trung tâm thành phố. Lưỡng long tranh châu bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ đại và được người Việt xưa sử dụng; có thể thấy lưỡng long tranh châu trong các bộ long bào. Tuy vậy rồng ở TP Cam Ranh gây chú ý bởi gương mặt ngộ nghĩnh. Ảnh: Bùi Toàn

Từ ý tưởng của những nghệ nhân khắc rồng từ củ quả, Hiệp hội du lịch Đồng Nai cho ra đời linh vật rồng được làm bằng mút xốp cao 4 m, dài 9 m. Hiện linh vật "rồng vàng" được trưng bày tại KDL Bửu Long thu hút nhiều người đến chụp ảnh. Ảnh: Phước Tuấn

Tại tại Quảng trường Hùng Vương trong Trung tâm hành chính tỉnh Bạc Liêu, 16 con rồng quấn quanh thân trụ có hình hoa văn trống đồng đang được hoàn thiện để đón Tết Nguyên đán. Theo thiết kế, con rồng làm bằng sắt uốn mỹ thuật tạo hình, ốp lưới nhựa, lắp đèn trang trí.

Rồng đứng đầu trong bộ tứ linh: Long, Ly, Quy, Phượng. Rồng là linh vật tưởng tượng từ các bộ phận của nhiều loài khác, vừa có thể ở dưới nước, vừa bay được trên không, vừa có thể hóa thân kiếp khác để ngao du trên cạn, được xem như linh vật toàn tài. Rồng cũng là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối trong các nhà nước phong kiến phương Đông xưa.

Năm Giáp Thìn 2024 với biểu tượng con rồng được quan niệm mang lại năng lượng, sức mạnh, niềm tin, hy vọng, phồn vinh và may mắn. Ảnh: An Minh

Nhóm phóng viên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét