Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM ĐƯỢC KÊU GỌI SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY TRONG ĐẠI DỊCH

 

NGƯỜI  CÔNG  GIÁO  VIỆT  NAM  ĐƯỢC  KÊU  GỌI  SỐNG  TINH  THẦN  MÙA  CHAY  TRONG  ĐẠI  DỊCH

Thứ năm - 18/02/2021-tinvui.org

(Ảnh: tonggiaophanhanoi.org)

Các Linh Mục kêu gọi các giáo hữu quan tâm đến những người đang đau khổ, bị bỏ rơi và bị đe dọa bởi Covid-19

Cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng đặt tro trên đầu các tín hữu tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào Thứ Tư Lễ Tro ngày 17 tháng 2. 

Các Giám mục tại Việt Nam đã kêu gọi người Công giáo thực thi  cách sống Mùa Chay đem lại sự đoàn kết và bình an cho người dân trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và quan tâm đến mọi thụ tạo.

Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt của Bắc Ninh cho biết các Kitô hữu bước vào Mùa Chay - khoảng thời gian 40 ngày từ Thứ Tư Lễ Tro đến Thứ Bảy Tuần Thánh - với lo ngại ngày càng tăng về đại dịch coronavirus, đe dọa cuộc sống con người, gây suy giảm kinh tế và rối loạn xã hội.

“Mùa Chay mời gọi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm các công việc bác ái và các bổn phận đạo đức để giảm bớt đau khổ của mọi người và làm rạng rỡ tin mừng Phục sinh trong đời sống gia đình và xã hội trong thời kỳ khó khăn này,” Đức Cha Đạt nói.

Đức Giám Mục thuộc Dòng Tên, là người đã đến thăm nhiều giáo xứ trong dịp Tết Nguyên đán, cho biết người Công giáo rất tích cực trong các hoạt động mục vụ và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Thánh lễ. Nhiều giáo xứ và giáo họ đã xây dựng cơ sở vật chất mới vào năm ngoái.

Đức Giám Mục cho biết ở những nơi mà mọi người đã bị cách ly do virus coronavirus, nhiều người Công giáo tụ họp tại nhà của họ để cầu nguyện cho sự an toàn của chính họ, thực hành việc đạo đức mà họ đã bỏ qua. Một số nơi ở tỉnh Bắc Giang, một trong sáu tỉnh trực thuộc giáo phận, vẫn được cách ly.

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Hà Tĩnh, cho biết sống Mùa Chay với tình yêu thương là quan tâm đến những người đang đau khổ, bị bỏ rơi và bị đe dọa bởi Covid-19. Ngài nhắc nhở những người Công giáo hãy nhớ lời Chúa dạy “Đừng sợ, vì Ta đã cứu độ các con” khi họ đối mặt với một tương lai u ám.

“Với tình yêu Kitô giáo, chúng tôi sẽ giúp tâm trí họ thanh thản vì họ cảm nhận được tình yêu từ ThiênChúa,” Đức Giám Mục Đa Minh nói.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những việc thực hành đạo đức trong Mùa Chay thực sự cần thiết trong thời kỳ đại dịch. Giáo hội cầu nguyện cho chính mình và có sứ mệnh cầu nguyện cho thế giới.

Đức Tổng Giám mục Năng nói: “Cầu nguyện không chỉ là kêu cầu Chúa mà còn phải lắng nghe Chúa, Đấng muốn chúng ta đền tội và cải hóa cuộc sống của mình theo Tin mừng”, và nói thêm rằng Thiên Chúa sẽ không nhậm lời cầu nguyện của họ nếu họ cầu nguyện cho đại dịch coronavirus sớm kết thúc nhưng rồi lại sống cuộc đời ích kỷ, tham lam, hận thù và tội lỗi của chính mình.

Các thánh lễ và công việc mục vụ tại nhiều nhà thờ ở thành phố phía nam đã bị đình chỉ vì dịch bùng phát.

Đức Tổng Giám Mục Năng cho biết các cuộc tĩnh tâm Mùa Chay sẽ giúp người Công giáo từ bỏ nếp sống cũ, theo Chúa trên con đường mới.

Ngài cho biết mùa Chay là thời điểm thích hợp để những người theo đạo Thiên Chúa làm việc từ thiện và mở rộng tấm lòng với người khác. Trong những lúc khó khăn như hiện nay, con người càng cần sự đoàn kết, chia sẻ hơn bao giờ hết.

“Chúng tôi nhận được tình yêu từ Chúa Giêsu và trao tình yêu đó cho anh chị em của mình. Người Công giáo phải là những người đi trước trong việc tha thứ và hòa giải, chấp nhận và giúp đỡ lẫn nhau, và nhìn nhận những người nghèo là Chúa Giêsu để nuôi sống họ,” Đức Tổng Giám Mục nói và nói thêm rằng lòng bác ái phải là một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết người Công giáo.

Đức Tổng  Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên của Hà Nội cho biết tình huynh đệ là liều thuốc tốt nhất, giống như vắc xin chống lại coronavirus mà thế giới mong đợi. Cuộc sống có được là do sự hiệp thông.

Ngài nói tình huynh đệ có nghĩa là mọi người yêu thương nhau và mọi thụ tạo nhiều như chính bản thân họ. Mối quan hệ hiệp thông đạt được khi mọi người sẵn sàng từ bỏ thời gian và công việc hàng ngày của họ và chuyển sự chú ý sang người khác.

Ngài kêu gọi những người Công giáo hãy động chạm đến những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là những người trẻ đang đối mặt với những khủng hoảng cá nhân, tự cô lập mình với cộng đồng và sống trong những gia đình tan vỡ. Ngài nói: “Chúng ta nên đi dạo với họ, cầu nguyện cho họ và trao cho họ những lời khuyên hữu ích.

Đức Tổng Giám Mục, cũng là giám quản tông tòa của giáo phận quê hương Hải Phòng, cho biết con người và mọi thụ tạo đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy chúng ta cần khẩn trương đáp ứng nhu cầu của Trái đất và tìm cách tiếp cận phù hợp để chữa lành, bảo vệ và chăm sóc hành tinh.

Đức Tổng Giám Mục nói: “Làm như vậy, con người sống trong sự hiệp thông với môi trường và với mọi thụ tạo, tôn vinh Đấng Sáng Tạo và giúp đỡ nhau đạt được mục đích của chúng ta theo kế hoạch tình yêu của Ngài.

Phạm Văn Trung, theo UCANews, 18 tháng Hai 2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét