Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

"Ga"?

Kính ông Lục,
Thưa Ông, chắc Ông quá biết người Việt Nam mình hay "chơi" chữ, "mượn" chữ rồi muợn luôn không trả, tất cả các ngôn ngữ nào khi được nghe! Đến độ người khác, đặc biệt hậu sinh không còn có thể phân biệt đâu là tiếng Việt Nam chính gốc, đâu là tiếng nước ngòai, đâu là tiếng ngoại lai...

Tiếng "ga" hay từ "ga" cũng vậy thôi! Nhưng bất ngờ ở đây là tác gỉa không mở, đóng, ngoặc kép khi viết từ "ga", có lẽ tác giả cho rằng nó đã quá quen thuộc, đã trở thành tiếng Việt Nam như bao từ khác nên tự nhiên dùng công khai!

Sự thật tiếng hay từ "ga" là do người Việt Nam mình đọc không chuẩn từ "drap", gốc tiếng Pháp, nghĩa là tấm vải trải giường, bao gối...

Mạo muội vài dòng, mong Ông tha lỗi cho tác gỉa.
Chân thành cám ơn và xin chúc sức khoẻ Ông Bà.
Kính ,
duyenky

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét