Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

5 loại thức uống cải thiện tình trạng đau họng

 

5  loại  thức  uống  cải  thiện  tình  trạng  đau  họng

LĐO | 12/01/2022


Đau họng là một triệu chứng thường gặp khi mắc các bệnh như cảm lạnh thông thường, cảm cúm, dị ứng... Dưới đây là một vài thức uống với các nguyên liệu dễ tìm sẽ giúp chúng ta cải thiện tình trạng này.

Sữa nghệ

Uống một cốc sữa nóng đun sôi với nửa thìa bột nghệ sẽ giúp cải thiện tình trạng đau họng. Bạn cũng có thể thêm một ít bơ sữa vào, chất này có xu hướng tan chảy và bao phủ cổ họng của bạn, giúp bạn giảm đau họng hơn.

Trà gừng

Gừng là một loại gia vị có chứa các đặc tính chống vi khuẩn và chống viêm có thể giúp giảm đau cổ họng. Bạn chỉ cần thêm gừng vào cốc trà thông thường của mình.

Tốt hơn hết, hãy cho gừng nạo vào nước sôi để nước ngấm hết chất tốt từ gừng. Thêm một ít mật ong để làm cho nó ngon hơn một chút và thậm chí có lợi hơn.

Trà bạc hà

Trà bạc hà có chứa các hợp chất chống viêm và làm dịu cổ họng. Ngoài ra, nó có thể làm tê nhẹ cổ họng của bạn, do đó, giảm đau và ngứa.

Cho lá bạc hà tươi vào nước sôi khoảng 3-5 phút rồi lọc bỏ bã. Loại trà này không chỉ làm dịu cơn đau họng mà còn bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Trà hoa cúc

Nếu không thích trà gừng, bạn có thể chọn trà hoa cúc để làm dịu cơn đau họng. Từ lâu, trà hoa cúc đã nổi tiếng với phương thuốc trị bệnh tự nhiên nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng virus, giảm đau.

Không những vậy, trà hoa cúc còn có thể đóng vai trò như một chất bôi trơn tự nhiên, giúp giảm tình trạng khàn tiếng. Đặc biệt, thói quen uống trà hoa cúc 2 lần một ngày còn giúp thư giãn, ngủ ngon, tăng sức đề kháng, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lặt vặt như cảm lạnh thông thường hoặc các bệnh nhiễm trùng.

Nước chanh ấm với mật ong

Uống nước ấm có thể giúp làm dịu cơn đau họng, ho và sổ mũi. Nếu pha thêm vài giọt chanh sẽ giúp bổ sung một lượng nhỏ vitamin C cho cơ thể, giúp tăng sức đề kháng và thậm chí, có thể giúp bạn vượt qua cảm lạnh dễ dàng hơn.

Việc thêm mật ong vào nước chanh có thể giảm nhanh các triệu chứng đau họng và ho.

HẠ MÂY (THEO FOOD.NDTV)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét